Sắc màu Cuộc Sống

Cách chức Hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu tại căn-tin trường trong thời gian giãn cách xã hội

Phương Linh
Chia sẻ

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải đối với ông Hứa Thanh Long. Trước đó, ông Long đã tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 26/8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải, xã An Nông, huyện Tịnh Biên và 5 người cùng nhậu chung mỗi người 15 triệu đồng.

Trước đó, ông Hứa Thanh Long đã tổ chức ăn nhậu trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách chức Hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu tại căn-tin trường trong thời gian giãn cách xã hội Ảnh 1
Nhóm người cùng ông Hứa Thanh Long-Hiệu trưởng trường tiểu học – THCS Trần Quang Khải tổ chức ăn nhậu. Ảnh: Báo An Giang

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cũng đã ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Quang Khải đối với ông Hứa Thanh Long. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải thành lập hội đồng xử lí kỉ luật các trường hợp nhậu chung với ông Long.

Như thông tin đã đưa, chiều 23/8, lực lượng chức năng huyện Tịnh Biên và tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 phát hiện ông Hứa Thanh Long và 5 người khác tổ chức ăn nhậu tại căng tin của trường Tiểu học - THCS Trần Quang Khải.

5 người khác cùng ăn nhậu với ông Hứa Thanh Long gồm: Ngô Vũ Trường Giang, Nguyễn Thanh Hoài, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Diệu Hiền và Lê Văn Hổ.

Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các cá nhân nói trên. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất