“Khi một buổi hòa nhạc lớn diễn ra, khán giả không chỉ mua vé mà còn đặt khách sạn, ăn uống và khám phá thành phố,” Tony chia sẻ. “Khoản chi tiêu đó giúp mang lại hàng triệu đồng doanh thu cho kinh tế địa phương chỉ trong vài ngày.”
“Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu của các nghệ sĩ quốc tế,” anh nói thêm. “Khi các buổi biểu diễn quốc tế được tổ chức tại đây, chúng mang đến việc làm, nguồn đầu tư và sự chú ý của thế giới.”
Các thành phố lớn của Việt Nam như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà tổ chức quốc tế. Việc liên tục đăng cai các sự kiện âm nhạc quy mô toàn cầu giúp các địa phương tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần, quản lý sự kiện và sản xuất sáng tạo - tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp giải trí.
Bên cạnh đó, các buổi hòa nhạc còn góp phần thúc đẩy nâng cấp cơ sở hạ tầng - từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho đến giao thông - mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và du khách.
Khi Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa, việc hỗ trợ và phát triển các sự kiện âm nhạc, văn hóa không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần định hình hình ảnh đất nước năng động, sáng tạo và hội nhập toàn cầu.