Sắc màu Cuộc Sống

CA TP.HCM xác minh thông tin 'giả xét nghiệm Covid-19 để cướp tài sản'

Minh Hoàng
Chia sẻ

Đoạn tin nhắn với nội dung phản ảnh việc nhóm người giả nhân viên y tế, vào nhà xét nghiệm Covid-19 rồi cướp tài sản của người dân gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 22/10, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) đnag xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng với nội dung phản ánh về việc một nhóm người "giả nhân viên y tế, vào nhà xét nghiệm Covid-19 để gây mê, cướp tài sản"  

Vừa qua, cộng đồng mạng lan truyền thông tin với nội dung phản ánh về việc một nhóm người mặc đồ bảo hộ đến nhà người dân nói là test nhanh Covid-19, sau đó vào nhà gây mê nạn nhân rồi cướp tài sản. 

CA TP.HCM xác minh thông tin 'giả xét nghiệm Covid-19 để cướp tài sản' Ảnh 1
Đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao.

Nội dung đoạn chia sẻ: "Nhà bạn con ở CMT8 tối qua có 3 người mặc bảo hộ xuống nói test nhanh do công ty của chị của bạn con có người dương tính, mọi thông tin đều chính xác luôn cho nên nhà cho vào ngồi ngoáy mũi, kết quả là mê man tới giờ này luôn, camera chịu thua vì họ mặc bảo hộ; mới báo công an sáng nay; dạ mất sạch. Một hình thức lừa để lấy trộm đồ ở SG". 

Đoạn tin nhắn này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng lan truyền thông tin với nội dung tương tự. Nhiều người to ra lo lắng cho rằng đây là hình thức tội phạm mới và kêu gọi mọi người cần cảnh giác.

Liên quan sự việc trên, Lao Động dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM), Phòng PC02 đang xác minh, làm rõ thông tin trên và đến nay chưa có nguồn thông tin trình báo chính thức từ bị hại.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC02 xác minh làm rõ, trong trường hợp đối tượng tung tin giả thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên lưu ý, thận trọng khi mở cửa cho người lạ vào nhà để phòng ngừa tình trạng giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất