Ca nhiễm COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ca nhiễm COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam là người đàn ông quốc tịch Anh. Người này đã cùng đi trên chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 vào ngày 2/3.

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân thứ 33 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh. Đây là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. 

Bệnh nhân người nước ngoài đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là ca bệnh thứ hai trong ngày được công bố. Tính đến nay Việt Nam ghi nhận 33 ca nhiễm COVID-19, trong đó 17 ca mới và 16 ca đã khỏi bệnh.

“Bệnh nhân số 32” 24 tuổi sống ở London đã từ Anh về Việt Nam trên máy bay thuê riêng. Cô biết mình có thể mắc bệnh nên đã đi khám tại Anh sau khi gặp “bệnh nhân 17” ở London.

Trong 17 ca nhiễm mới công bố, có 16 người liên quan đến chuyến bay London - Hà Nội VN0054.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất