Sắc màu Cuộc Sống

Ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Bình Dương có lịch trình di chuyển dày đặc

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mới đây, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Phú Giáo sau khi người này trở về từ Kinh Môn, Hải Dương.

Theo đó, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là N.T.P. (SN 1966, ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), tiếp xúc gần với nguồn lây khi dự đám cưới từ ngày 13 đến 14/1 tại xã Lê Ninh, TX. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Được biết đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Bình Dương kể từ khi dịch bùng phát trở lại tại Hải Dương và Quảng Ninh. Lịch trình của bệnh nhân này cũng vô cùng dày đặc.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Bình Dương có lịch trình di chuyển dày đặc Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo đó vào ngày 7/1, bệnh nhân đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ra sân bay Hải Phòng. Sau đó đi taxi về nhà người thân ở Hải Dương. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân về nhà mẹ ruột của mình ở xã Lê Ninh, TX. Kinh Môn tiếp xúc 9 người, trong đó có bệnh nhân 1644.

Ngày 8/1, bệnh nhân P. về nhà ngoại cùng xã Lê Ninh chơi và tiếp xúc với 5 người. Ngày 10/1, bệnh nhân P. về lại nhà của bệnh nhân 1644 và cùng ăn cơm trưa. Đến ngày 13 - 14/1, người này tham dự đám cưới của người thân và tiếp xúc với một số khách mời.

Ngày 18/1, bệnh nhân đi taxi ra sân bay Cát Bi lên chuyến bay hiệu VJ275, số ghế 34F để trở vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trưa cùng ngày, bệnh nhân đi xe khách T.C trên xe có 9 người để di chuyển về huyện Phú Giáo. Trên đường về, bệnh nhân có ghé vào trạm dừng chân ở Bố Lá, xã Phước Hòa, Phú Giáo.  

Đến chiều ngày 18/1, bà P. xuống xe tại ngã ba Minh Đen, được con trai đón về nhà tại tổ 5, ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Từ ngày 19 - 21/1, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, đau họng,.. có uống thuốc tại nhà. 

Trưa ngày 26/1, bệnh nhân đi chuyển nước tại một nhà thuốc tư nhân trên địa bàn xã An Bình. Sáng ngày 27/1, bệnh nhân ghé tiệm thuốc ở thị trấn Phước Vĩnh mua thuốc uống và ghé chợ Phước Vĩnh mua rau. 

Sáng ngày 29/1, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Phú Giáo để khai báo y tế. Đến trưa cùng ngày, bệnh nhân được đội phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19, khu vực ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo đã được cơ quan chức năng phong tỏa, lập chốt bảo vệ nghiêm ngặt. Tại khu phong tỏa có khoảng 388 hộ với 1.501 người dân. Ngoài ra, lãnh đạo địa phương cũng cho tạm dừng việc đi học đối với học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh cũng như cán bộ giáo viên, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cũng đã quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ Tết sớm hơn dự kiến một tuần so với thông báo trước đó. 

Cụ thể, học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ học kể từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng Giêng). Ngoài ra, trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng cho sinh viên nghỉ Tết sớm kể từ ngày mai 1/2.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất