Sắc màu Cuộc Sống

Công an Bình Dương làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Minh Hoàng
Chia sẻ

Nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni trước đó đã gửi đơn tố giác bà Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi là việc với nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni liên quan đến việc nhà báo này có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc công ty Đại Nam, tỉnh Bình Dương. 

Công an Bình Dương làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 1
Nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni 

Trước đó, bà Hàn Ni đã gửi đơn tố giác bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Theo bà Hà Ni, nguyên nhân vụ việc là do thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng trong các livestream đã cáo buộc nhiều vấn đề không đúng sự thật, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự, cuộc sống của bà.

Công an Bình Dương làm việc với nhà báo Hàn Ni về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh 2
Bà Phương Hằng

Tại buổi làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh nội dung tố cáo, lấy lời khai ban đầu. Bà Hàn Ni cũng đã cung cấp một số tài liệu điện tử là các video livestream của bà Hằng. 

Ngoài ra, bà Ni cũng yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng người tố giác, vì trong các buổi livestream, bà Phương Hằng có hành vi đe dọa đánh bà. 

Bà Ni cho biết, buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, khách quan, kiểu mẫu, được ghi âm, ghi hình.

"Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ", bà Ni nói trên Tuổi Trẻ Online.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất