Sắc màu Cuộc Sống

Bực tức khi bình luận trên mạng xã hội, 20 học sinh vác hung khí đi hỗn chiến rồi bị bắt

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên với khoảng 30 người đang là học sinh các trường phổ thông ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã mang hung khí ra đường quốc lộ hỗn chiến.

Tiền phong dẫn thông tin từ Công an huyện Lộc Bình, cho biết khoảng 21h ngày 20/11, cảnh sát nhận được tin báo về việc có 2 nhóm đối tượng bao gồm 30 thanh niên điều khiển xe mô tô trên quốc lộ 4B (đoạn thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình).

Bực tức khi bình luận trên mạng xã hội, 20 học sinh vác hung khí đi hỗn chiến rồi bị bắt Ảnh 1
Các đối tượng cầm hung khí đi xe mô tô hẹn đánh nhau ở đường quốc lộ gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip mạng xã hội).

Các đối tượng không chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ và mang theo hung khí như đao, kiếm, tuýp sắt chuẩn bị hỗn chiến.

Xem thêm: Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc ở Khánh Hoà: Bộ Y tế điều chuyên gia chống độc đầu ngành hỗ trợ điều trị

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và đưa 20 đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Bực tức khi bình luận trên mạng xã hội, 20 học sinh vác hung khí đi hỗn chiến rồi bị bắt Ảnh 2
Bực tức khi bình luận trên mạng xã hội, 20 học sinh vác hung khí đi hỗn chiến rồi bị bắt Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 20 đối tượng và phương tiện để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Tiền phong).

Tại đây, các đối tượng khai nhận, tất cả những người tham gia vụ ẩu đả đều đang là học sinh THPT trên địa bàn huyện Lộc Bình, do bực tức khi bình luận trên mạng xã hội Facebook nên các đối tượng đã tụ tập, lôi kéo nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng xác định, vẫn còn khoảng 10 đối tượng đang lẩn trốn, cơ quan chức năng tiếp tục vận động, truy tìm để điều tra, xử lý theo quy định.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất