Sắc màu Cuộc Sống

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành bật khóc khi nhắc đến con: 'Tôi không biết phải làm gì lúc này'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

"Tôi không biết phải làm gì lúc này. Gia đình tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an, về nguyên nhân cháu nghi có kim loại trong đầu", anh Chung bật khóc khi nhắc đến con gái nhỏ tuổi.

Liên quan đến vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, xuất hiện 9 dị vật trong hộp sọ, sáng 19/1, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành bật khóc khi nhắc đến con: 'Tôi không biết phải làm gì lúc này' Ảnh 1
Anh Chung bật khóc khi nhắc đến con gái.

Sau một đêm túc trực tại Bệnh viện Xanh Pôn, sáng 19/1, người nhà bé gái đã về nhà tại Thạch Thất. Nhiều người thân, hàng xóm tìm đến nhà ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, ông nội bé gái, để hỏi thăm và động viên.

Theo ông Chức, khi nhận tin cháu nguy kịch, ông tức tốc xuống bệnh viện, nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. Ông cho biết, hiện gia đình chỉ mong cháu sớm khoẻ lại, mọi việc để cơ quan công an vào cuộc.

Trước vụ việc của con gái ruột, anh Đỗ Hữu Chung, 38 tuổi, bật khóc khi nhắc đến con gái. Anh rất lo lắng cho sức khoẻ và tính mạng của bé A.

"Tôi không biết phải làm gì lúc này. Gia đình tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân cháu nghi có kim loại trong đầu", anh Chung bật khóc khi nhắc đến người con gái nhỏ tuổi.

Bố bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành bật khóc khi nhắc đến con: 'Tôi không biết phải làm gì lúc này' Ảnh 2
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy trong sọ não cháu bé có nhiều dị vật nghi là đinh.

Trước đó, theo một lãnh đạo BV Thạch Thất cho biết, khoảng hơn 17h chiều ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bé gái tên A. (3 tuổi, ở Canh Nậu) đến cấp cứu trong tình trạng co giật, hôn mê sâu.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xử lý cấp cứu, chụp chiếu ngay lập tức. Bệnh nhân được mẹ đưa đến viện cấp cứu và cho biết, chiều cùng ngày gọi con không tỉnh nên đưa đến viện.

Theo vị lãnh đạo trên, tại bệnh viện, bé N.A đã được đặt ống thở, chụp phim ban đầu để làm chẩn đoán thì phát hiện có hình cản quang trên hộp sọ bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh viện tiến hành chụp cắt lơn và phát hiện nhiều dị vật bất thường, nghi là đinh bắn vào sọ não. Kết quả chụp chiếu phát hiện có 9 dị vật.

Sau khi được cấp cứu ban đầu, bé đã được chuyển tới BV Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. “Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não và chuyển tuyến trên. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất”, lãnh đạo BV Thạch Thất thông tin thêm.

Được biết tại BV Xanh Pôn bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Theo hình ảnh trên phim X-Quang cho thấy có nhiều dị vật cắm trong não bệnh nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất