Sắc màu Cuộc Sống

Biết khó có khả năng sinh con, bảo mẫu lập mưu chiếm đoạt trẻ sơ sinh

Linh San
Chia sẻ

Biết mình khó có khả năng sinh con nhưng lại quá yêu trẻ con, Quỳnh Thị An đã nhận làm bảo mẫu để tiếp cận gia đình anh Xuân nhằm chiếm đoạt đứa trẻ mới sinh.

Mới đây, công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quỳnh Thị An (ngụ TP Châu Đốc) về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/12 vừa qua, khi đang phụ chị ruột chăm sóc cháu tại bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, An gặp anh Phan Thanh Xuân đưa vợ đi sinh con. Vì muốn có con nhưng lại khó có khả năng sinh con, An đã tiếp cận gia đình anh Xuân bằng cách phụ việc chăm sóc con anh Xuân sau khi sinh với giá 150.000 đồng/ngày.

Quỳnh Thị An tại cơ quan công an

Khoảng 14 giờ chiều ngày 7/12, lợi dụng lúc anh Xuân đi trông coi vợ tại phòng hồi sức, An lén bế con của anh Xuân ra cổng bệnh viện rồi thuê xe ôm chở về nhà.

Nhận được đơn trình báo của anh Xuân, cơ quan cảnh sát điều tra TP Châu Đốc đã truy tìm và giải cứu an toàn cho bé, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng An.

Chia sẻ

Bài viết

Linh San

Tin mới nhất