Sắc màu Cuộc Sống

Bí thư phường công khai xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test Covid-19

Hoàng
Chia sẻ

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú đã xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế ra ngoài đi test Covid-19.

Liên quan đoạn clip người phụ nữ bị cưỡng chế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, chiều 29/9, đoàn công tác của Thành ủy Thuận An (tỉnh Bình Dương) và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà H.T.P.L. (38 tuổi, ngụ Block B, chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú).

Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú - người trực tiếp chỉ đạo đoàn công tác phá cửa, khống chế người phụ nữ này ra ngoài đi test Covid-19, đã công khai xin lỗi bà L.

Bí thư phường công khai xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test Covid-19 Ảnh 1
Ông Võ Thanh Quan xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test nhanh Covid-19. Ảnh: Lao Động

Dân Trí dẫn lời của ông Quang: "Tôi muốn công khai xin lỗi trước chị, dư luận xã hội. Trong lúc chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và trực tiếp là hộ của chị, quá trình thực hiện chúng tôi cũng nóng vội, không đúng quy trình nên đã cưỡng chế, đưa chị ra test Covid-19. Hôm nay, cũng công khai xin lỗi để chị thông cảm và tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục công tác phòng chống dịch trong thời gian tới".

Đoàn công tác cũng lắng nghe trình bày của bà L. và thống nhất sẽ có cuộc họp xem xét trách nhiệm đối với cán bộ phường và sẽ có hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vụ việc.

Xem thêm: Lực lượng chức năng phá cửa, cưỡng chế người phụ nữ không chịu test nhanh Covid-19

Theo trình bày của bà L., khoảng 10h30 ngày 28/9, khi bà đang "dạy yoga cho học viên (trực tuyến)" thì thấy có người đập cửa, đề nghị ra lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, bà L. cho rằng "mình đang dạy và mình tự test rồi, đến giờ vẫn an toàn, không có nhu cầu tụ tập test hoài ở chỗ đông người" và không muốn cắt ngang buổi giảng dạy.

Sau đó,  một nhóm người gồm đại diện của phường Vĩnh Phú, công an mặc sắc phục, cảnh sát cơ động và ban quản lý chung cư đã phá khóa cửa căn hộ, cưỡng chế bà L. ra sân lấy mẫu. 

Bà L. cũng thừa nhận có vài lần khi lực lượng y tế xuống lấy mẫu ở chung cư, bà không ra ngoài nên có một lần nhân viên y tế phải vào tận nơi để lấy mẫu cho bà.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú, khi phường tiến hành test nhanh Covid-19 cho người dân địa phương, dù được phát phiếu, thông báo đầy đủ nhưng 2 lần trước bà L. không thực hiện. 

Đến lần này, đại diện địa phương tới tận nơi động viên, khuyên công dân tiến hành test nhanh nhưng bà L. vẫn không đồng ý và đóng cửa phòng, cho rằng mình đang bận dạy học. Do đó, lực lượng chức năng đã nhờ thợ khóa đến mở cửa đưa người phụ nữ này ra để test nhanh.

Bí thư phường công khai xin lỗi người phụ nữ bị cưỡng chế test Covid-19 Ảnh 2
Lực lượng chức năng cưỡng chế người phụ nữ xuống test Covid-19.

Xem thêm: Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Thuận An nói gì về vụ cưỡng chế người phụ nữ đi test Covid-19?

Giải thích về việc phá khóa, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú cho rằng do bà L. không hợp tác nên phải cưỡng chế. Đại diện phường cho rằng trước đó bà L. có nhiều lần không ra lấy mẫu, trong khi căn hộ của bà L. tại tầng trệt, chung cư Ehome 4 từng có ca F0 nên nguy cơ rất cao.

Ông Quan khẳng định: "Việc cố gắng đưa chị L. ra test trước tiên vì sức khỏe của chị ấy, nếu phát hiện dương tính còn lên phương án điều trị chăm sóc, sau đó vì sức khỏe của tất cả mọi người trong chung cư. Đoàn chúng tôi đã cố gắng làm việc để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả".

Sau khi test xong, đoàn công tác đã lập biên bản đối với chị L. về việc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, đồng thời sửa 2 ổ khóa cửa đã cắt trước đó.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất