Sắc màu Cuộc Sống

Uống cafe không mang khẩu trang phòng dịch COVID-19, 30 khách bị phạt 60 triệu đồng

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19, những vị khách này đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, tổ công tác liên ngành Công an phường Đồng Xuân phối hợp với UBND phường và cán bộ y tế mới đây đã tiến hành xử phạt chủ quán kinh doanh cơ sở cafe cũng như là 30 khách hàng không đeo khẩu trang.

Uống cafe không mang khẩu trang phòng dịch COVID-19, 30 khách bị phạt 60 triệu đồng Ảnh 1
Những người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi đi uống cafe. Ảnh: VTC News

Cụ thể qua công tác điều tra nắm tình hình, cơ quan chức năng đã xã định tại địa chỉ 40 Trần Nhật Duật có tình trạng lén lút kinh doanh nước, cà phê, vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố.

Cơ sở kinh doanh này thường đóng cửa nhưng khi có khách, nhân viên sẽ mở cửa và dùng bộ đàm thông báo với nhân viên khác để phục vụ. Ngoài ra, cửa hàng chỉ tiếp đón, phục vụ khách quen, không đón người lạ.

Đến ngày 20/2, Công an phường Đồng Xuân đã phối hợp với UBND phường và cán bộ y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh kể trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 30 trường hợp ngồi uống nước, không đeo khẩu trang và không đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. 

Đoàn kiểm tra sau đó đã ra quyết định xử phạt 30 trường hợp này về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 2 triệu đồng/người, tổng số tiền phạt là 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang làm các thủ tục cần thiết để ra quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh lén lút kể trên. 

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất