Sắc màu Cuộc Sống

Trốn khỏi khu vực phong tỏa phòng dịch COVID-19, một nam thanh niên bị phạt 3,5 triệu đồng

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù đang trong thời gian phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng người này vẫn bất chấp bỏ đi khỏi nơi cư trú khi không có sự cho phép của chính quyền địa phương.

Ngày 18/8, UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP. Hội An mới đây vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi trốn khỏi khu vực đang bị phong toả đối với một người dân ở khối An Hội, phường Minh An – nơi được phát hiện có 7 ca mắc COVID-19.

Khu vực được phong tỏa ở TP. Hội An

Nam thanh niên này là T.T.H. (25 tuổi) đã tự ý rời khỏi nơi cư trú khi đang trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa để phòng dịch COVID-19 lây lan. Người này bị xử phạt theo điểm b, khoản 1, điều 10, Nghị định 176. 

Ngoài ra, UBND phường Minh An cũng xử phạt bà P.T.L. (46 tuổi, ngụ khối phố An Hội) 3,5 triệu đồng cùng về hành vi như trên.

Trước đó vào cuối tháng 7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0 giờ ngày 31/7 đến hết ngày 13/8 vì khu vực này có nhiều người mắc COVID-19. 

Sau khoảng thời gian trên, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 14/8.

Đến nay, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận 34 ca mắc COVID-19. Mặc dù là địa phương có nhiều ca nhiễm ở Quảng Nam. Tuy nhiên, Công an TP. Hội An đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, từ đó phát hiện, xử phạt hành chính đến 18 trường hợp vi phạm do không khai báo tạm trú, 18 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, một trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất