Sắc màu Cuộc Sống

Bị nhóm cho vay nặng lãi uy hiếp, người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Diệu Thùy
Chia sẻ

Bị nhóm cho vay nặng lãi lấy xe máy và đe dọa giết hại người thân, người phụ nữ quẫn trí nhảy xuống dòng kênh dưới chân cầu Phong Châu tự tử.

Chiều 15/5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết,đã bắt khẩn cấp Trần Văn Tình (SN 1991 trú ở xóm 3, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trần Văn Tình tại cơ quan công an.

Trước đó, Trần Văn Tình cùng đồng bọn là Bùi Công Tuấn vào Khánh Hòa tạm trú tại một tòa nhà cao tầng ở Vĩnh Phước, TP Nha Trang để hoạt động cho vay nặng lãi. từ đầu tháng 2 đến đấu tháng 5/2019. , người phụ nữ tên Hằng đã đến vay tiền của Tình. Theo bà Hằng, nếu tính cả gốc và lãi, số tiền bà nợ nhóm Tình khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 5/5, nhóm do Tình cầm đầu thông báo bà Hằng phải thanh toán tổng cộng 570 triệu đồng tiền nợ. Tình còn đe dọa sẽ đánh đập các thành viên trong gia đình bà Hằng ép buộc phải thanh toán cả gốc lẫn lãi trong trong vòng 20 ngày với số tiền mỗi ngày 28,5 triệu đồng.

Do bà Hằng không trả nợ theo yêu cầu nên chị Tình và đồng bọn truy lùng khắp nơi. Vào tối 10/5, phát hiện “con nợ” đang điều khiển xe máy trên đường phố Nha Trang, nhóm Tình đã chặn đường cưỡng đoạt chiếc xe máy.

Chiếc xe máy mà nhóm Tình cưỡng đoạt của bà Hằng.

Bị đe dọa, bà Hằng quẫn trí đã nhảy cầu Phong Châu tự tử. Nạn nhân may mắn thoát chết do được người dân cứu vớt, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều ngày 11/5, Tình và Tuấn đến tận nhà “con nợ” ép buộc chồng bà Hằng phải trả nợ, nếu không sẽ sát hại cả gia đình.Chiều tối 14/5, Trần Văn Tình đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa để lấy 20 triệu đồng thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang bắt quả tang, truy thu xe máy là tang vật vụ cưỡng đoạt tài sản. Thấy vậy, đồng bọn của Tình lên xe tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Diệu Thùy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất