Sắc màu Cuộc Sống

Bị dân mạng hỏi sỗ sàng về 'môn thể thao trên giường', ông Đoàn Ngọc Hải đáp trả đầy thâm thúy

Phương Linh
Chia sẻ

Một dân mạng đã bình luận trong bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải rằng, ông có làm tốt môn thể thao trên giường không? Đáp lại câu hỏi này, ông Hải đã để lại phản hồi cực thâm thúy.

Ngày 17/3 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình đoạn clip ông cầm cây cơ chơi Bi-a. 

Theo ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, thời bé ông đã có sở thích chơi Bi-a, thậm chí, còn thường xuyên "nhón" tiền của bố mẹ để đi chơi môn giải trí này. 

Đến hiện tại, do cuộc sống bận rộn nên lâu lắm ông Đoàn Ngọc Hải mới chơi lại môn này, tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chia sẻ rằng...cảm giác thú vị của ngày trước đã không còn.

Tuy nhiên, khi theo dõi kỹ năng chơi Bi-a qua đoạn clip mà ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải, cư dân mạng vẫn không khỏi trầm trồ, nhiều ý kiến cho rằng, ông Hải vẫn là một tay chơi Bi-a khá cừ. Thời trẻ, chắc có lẽ, ông Đoàn Ngọc Hải là một thanh niên cực năng động và chịu chơi. 

Đáng chú ý, trong đó có một bình luận hỏi sỗ sàng về chuyện "thể thao trên giường" của ông Đoàn Ngọc Hải. Theo đó, người này hỏi rằng: "Ông môn chống đẩy trên giường có làm tốt không?".

Với sự thẳng thắn pha chút hóm hỉnh, ông Đoàn Ngọc Hải đáp lại đầy thâm thúy: "Bạn thấy mình chạy cự ly 42,195km thì phải hiểu là vẫn còn tốt".

Một dân mạng hỏi sỗ sàng về chuyện riêng tư của ông Đoàn Ngọc Hải và màn đáp trả

Ngay lập tức, bình luận này của ông Hải đã nhận về lượt thả like, thả tim của cư dân mạng. Điều này như một cách để ủng hộ phần trả lời đầy thâm thúy của ông Hải dành cho cư dân mạng kia.

Đây không phải là lần duy nhất, ông Đoàn Ngọc Hải bị cư dân mạng hỏi về chuyện riêng tư của vợ chồng ông. Trước đó, một fan của ông Đoàn Ngọc Hải đã hỏi rằng: "Bác Hải cứ đi xa vợ hoài như vậy thì có ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng không? Vợ bác ở nhà mỗi đêm ngủ một mình, liệu bác gái có tủi thân không?". 

Ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người yêu mến bởi tinh thần nhiệt huyết với công việc thiện nguyện 

Vốn là người thẳng thắn, ông Đoàn Ngọc Hải liền đáp lại: "Sống vì các trẻ em nghèo vùng cao mà mình có mất đi 1 tháng hạnh phúc cũng chẳng sao cả!".

Qua câu trả lời này có thể thấy, ông Đoàn Ngọc Hải là một con người đầy trách nhiệm và nhiệt huyết đối với công việc thiện nguyện. Ngoài ra, ông cũng có một người vợ thủy chung, luôn thấu hiểu và ủng hộ chồng mọi quyết định trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để phục vụ bà con. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất