Sắc màu Cuộc Sống

Bị hại Lệ Khanh bất ngờ nói lý do theo kiện Trang Nemo đến cùng

Thiên An
Chia sẻ

Bị hại Phạm Lệ Khanh tiết lộ, Trang Nemo nói sẽ đặt tên con là Lệ Khanh và đó lý do khiến cô theo vụ kiện Trang Nemo đến cùng.

Ngày 16/6 vụ kiện cáo qua lại giữa Trang Nemo và chị Phạm Lệ Khanh đã đi đến hồi kết với bản án 9 tháng tù dành cho hot girl bán quần áo - Hương Trang về tội gây rối trật tự công cộng.  

Những tưởng sự việc đã xong xuôi, nhưng sau phiên tòa bị hại Lệ Khanh bất ngờ chia sẻ nguyên nhân khiến cô theo vụ kiện Trang Nemo đến cùng khiến dân tình lần nữa xôn xao bàn tán về sự việc. 

Bị hại Lệ Khanh bất ngờ nói lý do theo kiện Trang Nemo đến cùng Ảnh 1
Trang Nemo

Chị Khanh cho biết: "Nếu như mà trang Nemo đến xin lỗi và cư xử một cách lịch sự thì đã không có cái cuộc ra tòa mà đấu tố nhau như ngày hôm nay. Nhưng mà chưa bao giờ có một sự thiện chí nào hết mà lại còn rất là khịa Khanh rất là nhiều lần trên mạng xã hội, trên livestream hát hò “mình phải giựt khẩu trang” rồi đặt tên con là Lệ Khanh, rồi đủ thứ hết. Chưa hề có một sự thành tâm nào hết, cho nên Khanh nghĩ đến ngày hôm nay ra tòa thì cái đó là cái giá Trang Nemo phải trả".  

Bị hại Lệ Khanh bất ngờ nói lý do theo kiện Trang Nemo đến cùng Ảnh 2
Bị hại Phạm Lệ Khanh (đứng) trình bày trước tòa 

Trước đó, Phạm Lệ Khanh cũng chia sẻ rất hài lòng với bản án 9 tháng tù dành cho Trang Nemo. "Nói chung là Khanh đã chờ đợi rất lâu, đến tòa hôm rất hy vọng, và đặt niềm tin trước HĐXX, nghe HĐXX tuyên án cuối cùng mình rất vui. Thật sự thấy sự chờ đợi bao nhiêu lâu của mình rất xứng đáng. Em rất hài lòng với bản án này, rất tin vào pháp luật Việt Nam xử đúng người đúng tội", chị Phạm Lệ Khanh cho hay.  

Được biết, kết thúc phiên tòa, Trang Nemo bị tuyên án lĩnh 9 tháng tù vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với đề nghị của chị Phạm Lệ Khanh về việc xử lý các bị cáo thêm tội cố ý gây thương tích, viện kiểm soát cho rằng không có căn cứ, nên yêu cầu hội đồng xét xử không chấp nhận.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất