Sắc màu Cuộc Sống

Bi hài giữa Hà Nội: CSGT ‘bó tay’ đứng nhìn hàng trăm người dân dắt xe đi ngược chiều

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước tình trạng hàng trăm người dân thủ đô dắt xe đi ngược chiều trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lực lượng CSGT phải chốt trực nhưng không có chế tài xử phạt.

Nhiều ngày nay, lực lượng CSGT phải đứng ra phân luồng giao thông khu vực đường Tố Hữu, Hà Nội để tránh tình trạng ùn tắc, phần nữa xử lý nhiều phương tiện đi ngược chiều. Thấy CSGT chốt chặn, hàng trăm người dân đã tự động xuống xe dắt đi ngược chiều.

Hàng trăm người dân thủ đô nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường Tố Hữu sáng 6/11.

Sáng 6/11, hàng trăm người dân lại tiếp tục xuống dắt xe đi ngược chiều trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày nay. Sở dĩ nhiều người dân có thói quen này vì họ tránh đoạn đường tắc để đi làm. Hễ thấy CSGT không ai bảo nhau, tự xuống xe dắt bộ qua mặt CSGT.

Theo quan sát, đoạn vỉa hè dài khoảng 400 m, từ ngõ 19 Tố Hữu qua hết cầu Trung Văn mỗi sáng, vào giờ cao điểm lại trở thành làn đường dắt xe đi bộ toàn bộ vỉa hè được tận dụng để dắt xe ngược chiều khiến người đi bộ qua lại khó khăn.

Thấy CSGT đứng chốt chặn nhiều người tự động xuống dắt xe đi ngược chiều.

Chứng kiến hành động đi ngược chiều của người dân nhưng CSGT không có chế tài xử phạt.

Dắt xe đi ngược chiều qua đoạn đường tắc, chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi) cho biết, kể từ khi dự án xe buýt nhanh (BRT) triển khai mặt đường Tố Hữu bị thu hẹp, thêm nữa nhiều toà nhà chung cư mọc lên như nấm khiến giao thông qua đây thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Chị Hoa cũng thừa nhận hành động dắt xe đi ngược chiều của mình là sai, có thể vi phạm luật giao thông nên phải xuống xe dắt đi ngược chiều.

Theo người dân tình trạng dắt xe đi ngược chiều diễn ra khoảng 1 tháng trở lại đây.

“Giờ quay đầu xe vòng lên mất hơn 1km xong lại phải chịu cảnh tắc đường nên mọi người đành phải dắt xe như thế này. Đến chiều về, khoảng 17 giờ là đông chật kín các phương tiện, sáng tắc chiều đi, tối tắc chiều về”, chị Hoa chia sẻ.

Lực lượng CSGT vẫn túc trực, tổ chức phân luồng, chỉ dẫn các phương tiện dắt bộ tránh gây lộn xộn, một số trường hợp ngồi trên xe di chuyển lập tức bị lực lượng chức năng dừng xe, lập biên bản.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7, Công an thành phố Hà Nội, cho biết đoạn đường Tố Hữu hay xảy ra ùn tắc nên tình trạng các phương tiện di chuyển ngược chiều qua đây thường xuyên xảy ra, mật độ khá lớn vào các giờ cao điểm.

Ngày nào các phương tiện cũng đi ngược chiều qua đây để tránh đoạn ùn tắc. Đơn vị đã bố trí lực lượng CSGT túc trực xử lý các trường hợp vi phạm. Nhưng khi thấy sự có mặt của lực lượng CSGT, mọi người lại xuống dắt xe máy đi qua, hoặc quay đầu để tránh bị phạt.

Đội trưởng Đội CSGT số 7 cũng thông tin, đơn vị đã xử lý những trường hợp điều khiển xe chạy ngược chiều qua đây, tuy nhiên những trường hợp dắt bộ thì chưa có chế tài nào áp dụng để xử phạt.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất