Sắc màu Cuộc Sống

Bị đánh vì tiếng nẹt pô, nam thanh niên gọi đồng bọn mang hung khí đến 'trả thù'

Minh Hoàng
Chia sẻ

Chạy xe máy nẹt pô và bị đánh, Hậu rủ đồng bọn mang theo hung khí đến truy sát nhóm người trong quán nhậu.

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang lấy lời khai Trương Văn Nghĩa (27 tuổi, quê An Giang), Lý Minh Thắng (21 tuổi, quê Sóc Trăng) và Dương Đan Huy (19 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Các nghi phạm này liên quan vụ truy sát nhóm người trong quán nhậu ở phường Bình Hưng Hòa B.  

Thông tin ban đầu, tối 5/6, một nam thanh niên tên Hậu chạy xe máy chở vợ lưu thông trên đường thuộc phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân). 

Bị đánh vì tiếng nẹt pô, nam thanh niên gọi đồng bọn mang hung khí đến 'trả thù' Ảnh 1

Lúc này, Huỳnh Văn Bin (SN 2000, quê Bình Định) cùng nhóm bạn thấy Hậu chạy xe có tiếng nổ to thấy bực mình nên gây sự, chặn lại đánh. Thấy nhóm Bin đến quán ốc (trên đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Hậu gọi điện thông báo cho nhóm bạn đến "nói chuyện".

Sau đó, Hậu cùng Nghĩa, Thắng và Huy cùng một số người khác đem hung khí đến lao vào chém nhóm người tới tấp.

Các nạn nhân bỏ chạy thoát thân. Riêng Bin không chạy kịp bị chém nhiều nhát, gục xuống sàn. Gây án xong, nhóm này nhanh chóng rời đi.

Diễn biến sự việc được camera của quán ghi lại. 

Bị đánh vì tiếng nẹt pô, nam thanh niên gọi đồng bọn mang hung khí đến 'trả thù' Ảnh 2
Nhóm Nghĩa bị tạm giữ. Ảnh: Nhật Vy/VnExpress

Nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B vào cuộc truy xét, bắt giữ được 3 nghi phạm, thu giữ 6 cây kiếm Nhật.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất