Sắc màu Cuộc Sống

Bị chó cắn vào tay nhưng không đi tiêm, người đàn ông nhận hậu quả đắt giá

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi bị chó cắn vào tay với vết thương nông chảy ít máu, anh P. không đi tiêm phòng huyết thanh cũng như vắc xin dại. Sau vài tháng, anh nhận hậu quả đáng tiếc.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn H. Thống Nhất vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do chó cắn.

Bị chó cắn vào tay nhưng không đi tiêm, người đàn ông nhận hậu quả đắt giá Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Cụ thể, nạn nhân là anh P, (sinh năm 1989, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Theo lời kể của mẹ anh P., khoảng 4 tháng trước, trên đường đi bộ gần nhà, anh P. bị chó trong khu vực trên xông ra cắn ở vị trí cổ tay (phải).

Vết thương nông, chảy máu ít, không biết được chó nhà ai, chó lạ hay chó trong vùng.

Sau khi bị chó cắn, anh P. không đi chích ngừa huyết thanh cũng như vắc xin dại vì lý do không có tiền và đang thất nghiệp, mặc dù người nhà có khuyên.

Ngày 27/7, vợ anh P. đi làm về và phát hiện anh P. có biểu hiện sợ nước, sợ gió, uống sặc. 6 giờ sáng ngày 28/7/2023, người nhà đưa anh P.  lên cấp cứu tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là mắc bệnh dại. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên tuyến tỉnh và Bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tri giác không rõ nguyên nhân/chẩn đoán phân biệt bệnh dại.

Mẫu nước bọt và dịch não tủy được chuyển sang Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Hồ Chí Minh sáng ngày 29/7/2023 làm PCR dại. Đến 23h00 ngày 29/7/2023, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được người thân đưa về nhà.

Qua điều tra dịch tễ, CDC Đồng Nai nhận định sau khi bị chó tấn công, anh P. không đến các cơ sở y tế để thực hiện các biện pháp điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Con chó sau khi tấn công thì chạy mất, không theo dõi được.

Gia đình có 2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình bệnh nhân lên cơn dại, bao gồm vợ bệnh nhân và con trai 4 tuổi của anh P.. Đoàn liên ngành đã vận động người thân đi tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh dại.

Tại tổ 25B, gần vị trí bệnh nhân bị cắn ghi nhận 1 con chó nhà hàng xóm bị chết cách đây 10 ngày (không rõ nguyên nhân chết), hiện tại có 1 con chó đã có biểu hiện ủ rủ, chán ăn (cách đây khoảng 3 ngày).

Hiện đã được Trạm Thú y huyện thực hiện lấy mẫu và gửi Chi cụ Thú y vùng VI xét nghiệm tìm vi rút dại. Kết quả xét nghiệm âm tính. 

Cách vị trí bệnh nhân bị cắn khoảng 3km (tại Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) cách đây 14 ngày (ngày 13/07/2023) có ghi nhận một con chó nghi dại, có biểu hiện liệt 2 chi sau, bỏ ăn, đã cắn 3 người trong gia đình (đã bị chủ nhà đánh chết).

Hiện tại 3 người trên đã đi tiêm ngừa phòng dại được 4 mũi.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh, tỷ lệ tiêm vắc xin dại trên đàn chó mèo thuộc xã Bàu Hàm 2 (300/324 con được tiêm ngừa vắc xin phòng Dại, đạt 92,5%) và thị trấn Dầu Giây (300/300 con được tiêm ngừa vắc xin phòng Dại, đạt 100%).

Tuy nhiên, hiện các hộ gia đình trong vùng có khá nhiều chó thả rông, không rọ mõm.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất