Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai đi lạc 3 ngày gần 110km trong rừng được tìm thấy trong tình trạng đói, lả

Phương Linh
Chia sẻ

Cháu bé sau đó được cơ quan chức năng đưa về trụ sở xã bố trí cho cháu ăn, nghỉ sau đó xác minh nhân thân lai lịch.

Khoảng 20h ngày 8/9, CA xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (Sơn La) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 cháu bé bị lạc đường tại bản Pá Nó, xã Mường Khoa. 

Qua thăm hỏi, cháu bé nói tên là Hờ A Du, không nhớ chính xác nơi ở, chỉ nhớ bố tên là Phềnh.

Bé trai đi lạc 3 ngày gần 110km trong rừng được tìm thấy trong tình trạng đói, lả Ảnh 1
Cháu bé được lực lượng chức năng bố trí việc ăn uống sau khi phát hiện cháu bé đi lạc

Ngay sau khi nhận được tin báo, CA xã Mường Khoa đã đưa cháu bé về trụ sở xã bố trí cho cháu ăn, nghỉ sau đó xác minh nhân thân lai lịch.

Qua tra cứu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã xác định được cháu tên là Hờ A Du, sinh năm 2007 và bố là Hờ A Phềnh, sinh 1976, trú tại bản Pá Hốc, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên.

Trước đó, cháu Hờ A Du đã đi lạc từ bản Pá Hốc, xã Hang Chú đến xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (khoảng cách 110km), lang thang đi bộ trong rừng đã 3 ngày.

Thời điểm lực lượng chức năng tìm thấy, cháu đang trong tình trạng đói lả đi. 

Khoảng 16h ngày 9/9, CA xã Mường Khoa đã liên hệ được với người thân đến đón cháu trở về nhà. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất