Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại Quảng Bình

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, chính quyền địa phương đã mang cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tìm bố mẹ.

Vừa qua, bà Phan Thị Ánh Nguyệt (chủ tịch UBND xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã thông tin về trường hợp bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn. 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước đó, ông Lê Thanh Sơn (sinh năm 1967, ngụ thôn Quốc lộ 1A, xã Hải Phú) khi đang ngủ thì nghe tiếng khóc trẻ con. Ông liền chạy ra trước nhà thì thấy thùng giấy được đặt ngay cổng, bên trong là một bé trai vẫn còn nguyên dây rốn.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi tại Quảng Bình Ảnh 1

Em bé được khoảng 5 ngày tuổi, năng 3kg. Lúc phát hiện bé đang mặc áo sơ sinh trắng, đeo găng tay vàng và được quấn trong chiếc chăn bông màu nâu chấm bi trắng. Sau đó, ông Sơn cùng người nhà đã mang cháu lên trình báo với chính quyền. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc trên. Hiện tại, cháu bé đã được công an xã Hải Phú đưa đến đến Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch để kiểm tra sức khỏe. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã thông báo để tìm cha mẹ cho bé.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất