Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 7 tuổi xin đi thả diều, bà ngoại chết lặng khi hay tin thi thể cháu nằm dưới ao

Thiên An
Chia sẻ

Xót xa hơn khi biết bé trai 7 tuổi sống với ông bà ngoại do bố mẹ đã li hôn, gia đình em thuộc hộ nghèo trong xóm.

Trưa 4/5, UBND thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai 7 tuổi đi thả diều bị đuối nước tử vong.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3/5, bé trai H.N.T. (7 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) xin ông bà ngoại đạp xe đi thả diều với bạn ở xóm.

Bé trai 7 tuổi xin đi thả diều, bà ngoại chết lặng khi hay tin thi thể cháu nằm dưới ao Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho bé T. (Ảnh: Dân Trí) 

Tuy nhiên, hơn 1 tiếng sau, ông bà ngoại bất ngờ nghe tin bé bị đuối nước dưới ao cách nhà khoảng 1km.  

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Bình cùng ban ngành đoàn thể, nhà hảo tâm đến chia buồn, hỗ trợ gia đình cháu T.  

Được biết, cháu T. đang học lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Bình B (thị trấn Hòa Bình). Sau khi T. sinh ra thì cha mẹ ly hôn nên  cháu ở cùng với ông bà ngoại, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất