Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành: Nạn nhân hôn mê sâu, tỷ lệ thương tích 99%

Khải Anh
Chia sẻ

Do tức giận, nữ bảo mẫu đã bạo hành bé N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi, ngụ quận Bình Tân) dẫn đến việc bé bị dập não, hôn mê sâu.

Theo thông tin ban đầu, nữ bảo mẫu là Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1993, thường trú huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp). Linh hiện ngụ chung cư Lê Thành, thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Người phụ nữ này đã nhận giữ trẻ tại căn hộ đang sinh sống với chi phí từ 3-4 triệu đồng/ tháng, đối với mỗi cháu bé. 

Cháu N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) là một trong 4 trẻ em mà Linh nhận giữ.  Sự việc xảy ra vào ngày 10/1, bé A. ngủ dậy liên tục quấy khóc, đi vệ sinh trong tã và cử động làm bảo mẫu không thể thay tã. Theo nguồn tin trên, Linh đã tức giận, dùng lòng bàn tay (phần gần cổ tay) đánh 2, 3 cái vào đầu bé. Sau đó, khi bé A. nhè ra lúc Linh cho uống sữa, người phụ nữ này đã lặp lại hành vi trên.

Bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành: Nạn nhân hôn mê sâu, tỷ lệ thương tích 99% Ảnh 1

Lúc bé A.  khóc, tím tái và có dấu hiệu ngất. Linh hoảng sợ gọi điện báo cho mẹ bé trai, nói dối là cháu bị ngã võng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 3 TP.HCM, các bác sĩ xác định bị nạn nhân dập não. Đồng thời, Trung tâm pháp y TP.HCM cũng giám định nạn nhân mất 99% sức khoẻ, tiên lượng xấu.

Tờ Vnexpress dẫn lời chị Phan Thị Ngọc Ánh (32 tuổi), là mẹ ruột nạn nhân rằng: "Tôi không ngờ cô Linh lại nặng tay với con tôi đến vậy". Được biết, vợ chồng chị Ánh gửi con tại đây từ ngày 3/1.

Gia đình chị thuê căn hộ ở block C thuộc chung cư Lê Thành với giá 4 triệu đồng/tháng. Chị Ánh biết Linh qua nhóm chat cộng đồng cư dân. Người phụ nữ này đã nhận giữ trẻ 6 năm và được đánh giá là "tốt, các bé được dạy rất ngoan".

Hiện Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân đang điều tra, xác minh vụ việc.  

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất