Sắc màu Cuộc Sống

Bé trai 5 tuổi bị ngã xuống giếng sâu 8m khi ở nhà một mình

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Bé S. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sùi bọt hồng nhiều qua mũi, miệng; da tái lạnh, nổi vân tím; mạch nhanh khó bắt, nguy kịch…

Chiều 7/8, bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết đã cứu sống thành công bé Phan Đình Công S. (5 tuổi, trú xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị rơi xuống giếng sâu khoảng 8m.

Bé trai 5 tuổi bị ngã xuống giếng sâu 8m khi ở nhà một mình

Trước đó, sáng 1/8, bé S. ở nhà một mình, trong lúc vui chơi trong vườn nhà, bé không may bị rơi xuống giếng sâu 8m. Sau đó, người thân đi làm đồng về không còn thấy bé đâu liền gọi và tá hỏa đi tìm. Khi phát hiện bé S. đang ở dưới đáy giếng, người thân liền tìm cách xuống vớt, đưa bé lên sơ cứu.

Bé S. được đưa đến BV đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sùi bọt hồng nhiều qua mũi, miệng; da tái lạnh, nổi vân tím; mạch nhanh khó bắt, nguy kịch…

Ngay lập tức kíp trực y, bác sĩ đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhi, xử trí cấp cứu ban đầu. Lãnh đạo bệnh viện, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực, khoa Nhi đã hội chẩn chẩn đoán bệnh nhi S. bị suy hô hấp mức độ nguy kịch. Phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước.

Sau 7 ngày cấp cứu, điều trị, hiện bé S. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe và tinh thần đang bình phục dần.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất