Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong tình trạng nguy kịch

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Đang trong thời gian cách ly xã hội, bà Miến phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bỏ rơi trước cổng nhà trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 5/8, ông Hồ Hữu Châu - Chủ tịch UBND thị Trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang làm thủ tục để chuyển cháu bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi lên Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chăm sóc, đồng thời phát thông tin tìm kiếm người thân cho cháu bé. 

Cán bộ y tế tiến hành cứu chữa cho cháu bé

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 4/8, bà Đào Thị Miến (trú khối 3, thị trấn Cầu Giát) đi từ nhà ra cổng thì phát hiện một thùng các tông đặt ở trước cổng. 

Kiểm tra bên trong, bà Miến phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, được quấn bởi một số quần áo cũ, màu da nhợt nhạt, yếu ớt. 

Khi vào Trạm Y tế, bé gái được đặt trong một hộp giấy cotton, người được quấn quần áo cũ, trong tình trạng màu da nhợt nhạt, phản xạ kích thích không đáp ứng, mất hô hấp, chỉ số APGAR (1p1điểm, 5p3 điểm - nguy kịch). 

Sau một thời gian được đội ngũ y, bác sỹ Trạm Y tế Cầu Giát cấp cứu và chữa trị kịp thời, bé gái đã hồng hào trở lại, khóc to, cử động tốt. 

Được biết, thời điểm này thị trấn Cầu Giát cũng như toàn hoàn Quỳnh Lưu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. 

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất