Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi biển Quảng Bình

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được phát hiện ở bãi biển thuộc xã Quảng Hưng (Quảng Bình) và được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích khá nặng.

Chiều 4/3, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình tiếp nhận bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được đưa vào viện trong tình trạng thương tích khá nặng nề. 

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi biển Quảng Bình Ảnh 1
Bé gái sơ sinh được các y bác sĩ tích cực điều trị. Ảnh: BVCC

Trước đó, bé gái được bà H.T.K. phát hiện ở bãi biển thuộc xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Bác sĩ Nguyễn Viết Thái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình - trao đổi với Dân Việt, bé gái nặng 2,2kg, nhập viện trong tình trạng thương tích khá nặng, toàn thân bị côn trùng cắn, da bong tróc, rốn có dấu hiệu hoại tử. 

Tại đây, bé được các bác sĩ khoa Nhi tập trung chăm sóc, xử lý các vết thương và phần hoại tử.

Hiện sức khỏe của bé dần ổn định và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhân viên y tế của bệnh viện.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất