Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt, biết nguyên nhân ai nấy càng phẫn nộ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chỉ vì mâu thuẫn giữa những người lớn xảy ra, bé gái hơn 2 tuổi đã bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt.

Ngày 7/3, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi, con anh Vũ Xuân H. (45 tuổi, ngụ trên địa bàn) bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt. 

Dân Trí đưa tin, trước đó, Công an huyện Hà Trung nhận được đơn trình báo của anh Vũ Xuân H. về việc vợ chồng anh và con gái bị người đàn ông xịt hơi cay sau vụ xô xát ra xảy ra tại nhà riêng.

Cụ thể, ngày 23/11/2022, anh H. nhận sửa đường ống dẫn nước cho gia đình anh N.V.B. (46 tuổi, trú tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung).

Khoảng 20h ngày 17/12/2022, anh B. gọi điện thông báo cho anh H. đến sửa lại đường ống nước do bị rò rỉ. Vì gia đình đang có việc nên anh H. hẹn sẽ đến sửa lại đường ống vào dịp khác.

Không đồng ý với lý do của anh H., hơn 20h cùng ngày, anh B. đi ô tô đến nhà anh H. nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong quá trình xô xát, anh B. bất ngờ rút trong túi áo một bình xịt hơi cay, xịt thẳng về phía vợ chồng anh H.

Bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt, biết nguyên nhân ai nấy càng phẫn nộ Ảnh 1
Cháu bé hơn 2 tuổi bị người đàn ông xịt hơi cay trúng mắt

Theo Người Lao Động, cùng thời điểm này, vợ anh H. đang bế cháu A. (hơn 2 tuổi) nên đã bị hơi cay xịt thẳng vào mắt. Sau sự việc trên, anh B. đã lên ôtô bỏ đi.

Cháu A. sau đó đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị ngay trong đêm. Hồ sơ bệnh án thể hiện bé A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp... do hóa chất.

"Mặc dù sự việc diễn ra đã 3 tháng, thế nhưng đến thời điểm này gia đình anh B. chưa một lần đến hỏi thăm hay động viên cháu và kết quả xử lý từ cơ quan chức năng. Gia đình mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định", anh H. nói.

Cũng theo gia đình anh H., đến nay sức khỏe của cháu đã ổn định nhưng vùng mắt vẫn bị viêm kết giác mạc, phải điều trị thuốc.

Ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, cho biết địa phương đã nắm bắt được sự việc, Công an thị trấn cũng vào cuộc và đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hà Trung xử lý do vượt thẩm quyền.

Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết đơn vị này đã thụ lý vụ việc và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất