Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 31 tháng tuổi bị chó nhà tấn công vào vùng mặt

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Bị chó nhà tấn công, bé gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vùng mặt có nhiều vết thương rất nguy hiểm.

Ngày 6/10, Bác sĩ Nguyễn Quang Hà, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhi 31 tháng tuổi bị nhiều vết thương ở vùng mặt do bị chó nhà cắn.

Theo người nhà chia sẻ, chiều 5/10, trong lúc bố mẹ đi làm, bé Y. ở nhà với bà. Trong lúc chơi với đàn chó con mới đẻ thì không may bé bị chó mẹ cắn.

Cháu bé đang được chữa trị tại bệnh viện

Nghe được tiếng khóc, người bà nhanh chóng vào bế cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bác sĩ Hà cho biết, cháu Y. nhập viện với nhiều vết thương ở mặt, vùng quanh mắt trái sâu. Vết thương trán sâu sát xương và nhiều vết thương khác ở đầu và mi mắt phải…

Sau khi thăm khám và hội chẩn các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, rửa vết thương, phẫu thuật, khâu tạo hình vết thương vùng đầu mặt.

Sau phẩu thuật, các bác sĩ đã cho cháu dùng thuốc kháng sinh, chống phù nề, giảm đau đồng thời tư vấn cho gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh để tiêm phòng dại và uốn ván.

Hiện cháu Y. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất