Sắc màu Cuộc Sống

Bất ngờ cậu sinh viên nhận thưởng lớn chỉ sau 11 ngày làm việc

T.H
Chia sẻ

Vài ngày qua trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền video chàng trai thực tập sinh nhận thưởng lớn chỉ sau 11 ngày làm việc.

Được biết chàng trai thực tập sinh này tên là gia huy hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại Học Thủ Dầu Một đang thực tập vị trí thiết kế cho công ty TNHH Tico Treasure hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm nhập khẩu có địa chỉ số : L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Người được chàng trai sinh viên trao thưởng trong video là chị Nguyễn Hoài Thương hiện đang điều hành công ty TNHH Tico Treasure luôn dành sự ưu ái cho các thực tập sinh.

Bất ngờ cậu sinh viên nhận thưởng lớn chỉ sau 11 ngày làm việc Ảnh 1
Video chàng trai thực tập sinh được cộng đồng mạng yêu thích – nguồn video Theanh 28 trending

Thực tập sinh Gia Huy nhận phần thưởng trên video cho biết : “em thực tập  với vị trí thiết kế, khác với các lần thực tập trước chỉ như “ Bồn trà di động” lần thực tập này em được chị Nguyễn Hoài Thương hướng dẫn và giao rất nhiều nhiệm vụ, tạo điều kiện để em được học hỏi và hoàn thành công việc. Nói về clip viral trên mạng xã hội Gia Huy cho biết: “Lúc đó rất nhiều bạn được thưởng trong đó có em, và có một chị quay lại khoảnh khắc ăn mừng, em nghĩ do trước giờ không ai nghĩ thực tập sinh lại được thưởng Tết mà em thì mới thực tập có 11 ngày nên điều này gây hứng thú cho mọi người” .

Chị Nguyễn Hoài Thương người xuất hiện trên video chia sẻ chị cũng rất bất ngờ vì sau video ngắn thực tập sinh đăng tải đã có rất nhiều email xin thực tập với nội dung thực tập sinh mà cũng được thưởng tết. “ Những email như vậy khiến mình bật cười, đó chính là động lực giúp mình luôn muốn được làm việc cùng các bạn trẻ, bây giờ các bạn Gen Z rất vui vẻ, sáng tạo, giỏi hơn thế hệ 9x của mình “ .

Bất ngờ cậu sinh viên nhận thưởng lớn chỉ sau 11 ngày làm việc Ảnh 2
Chị Nguyễn Hoài Thương cùng nhân viên nổ lực trong công việc

Về góc nhìn có liệu việc trả lương thưởng hậu hĩnh cho thực tập sinh có thể sẽ gây ra tư tưởng đòi hỏi quyền lợi của các thực tập sinh sau này. Chị trả lời  “ Mình cũng từng là thực tập sinh , cũng từng là chiếc máy photo copy biết đi của vài doanh nghiệp, không được trả lương, nhưng mình thấy rất may mắn vì được thực tập, biết dùng máy Photo cũng là một kĩ năng, đi thực tập mình chủ động học hỏi nghiệp vụ cách kết nối được với các anh chị trong các phòng ban. Về phần thưởng thì tùy vào cơ chế mỗi doanh nghiệp và sự xuất sắc của mỗi thực tập sinh, và mình cũng không mong rằng thông điệp tốt đẹp sẽ bị hiểu sai, thực tập sinh  quan trọng  vẫn là một chỗ thực tập được dẫn dắt, được cho cơ hội học việc, làm việc.

                                                                                                              Theo Trần Tuấn

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất