Sắc màu Cuộc Sống

Bắt nàng dâu trộm lu vàng của mẹ chồng sau 15 năm mất tích

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi lấy trộm vàng của mẹ chồng, người phụ nữ bỏ trốn biệt tích 15 năm nhưng vẫn bị bắt vì tội trộm cắp tài sản.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa bắt được Thị Anh Đào (SN 1980; ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) theo lệnh truy nã của công an huyện này ban hành cách nay hơn 15 năm về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo báo Công Lý, vụ án xảy ra vào 15 năm trước khi Đào làm dâu nhà bà Lâm Thị Hui, ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Thị Anh Đào tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo VTCNews.

Theo đó, giữa tháng 2/2003, theo thông tin trên báo Người Lao Động, Đào phát hiện mẹ chồng, là bà Lâm Thị Hui cất giấu nhiều tiền mặt và vàng trong cái lu xi măng cạnh nhà tắm bên trong nhà. Lợi dụng lúc cả gia đình đi vắng, Đào đã 3 lần lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng và tiền mặt với tổng trị giá hơn 72 triệu đồng (tính theo giá thị trường hiện nay).

Tại thời điểm đó, Đào đã thừa nhận có lấy trộm cả lu vàng và tiền mặt của mẹ chồng.

Do Đào đang nuôi con nhỏ nên cơ quan điều tra đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đến ngày 4/3/2004, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành phải ra quyết định truy nã Đào vì nàng dâu của bà Hui đã trốn khỏi địa phương.

Sau 15 năm, giữa tháng 5/2019, Đào bị phát hiện và bắt giữ khi đang sống ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất