Sắc màu Cuộc Sống

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng gây hỗn chiến ở Đắk Lắk khiến 1 người tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vụ hỗn chiến khiến Y Goăi Bkrông (nhóm buôn Băng Kung) bị ném đá trúng dẫn đến tử vong, Y Chônh Bkrông bị chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Sáng 4/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo báo BVPL thông tin, nhóm đối tượng nói trên gồm: Y Tuân Niê (SN 2005), Y Minh Ding (SN 2003), Y Nô Mĩk Kbuôr (SN 1999), Y Wing Byă (SN 2004), Y Huyết Niê (SN 1997), Y Dương Niê (SN 2000), Y Usiah Êban (SN 2000), Y Yôn Kbuôr (SN 2001), Y Suên Hduễ (SN 1996), Y Bhim Triêt (SN 1998 cùng cư trú ở buôn Ja, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉn Đắk Lắk) và Y Diệu Liêng (SN 2001, trú tại buôn Plum, xã Ea Trul, huyện Krông Bông).

Ảnh minh họa.

Theo báo Người lao động, khoảng 20 giờ đêm 29/1, Y Chônh Bkrông (SN 2002, ngụ buôn Băng Kung, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) rủ khoảng 12 thanh niên ở cùng buôn đi đánh nhau với nhóm người của buôn Ja (xã Ea Trul).

Nhóm này chuẩn bị hung khí và di chuyển đến cổng chào đường vào buôn Ja. Tại đây, nhóm của Y Chônh Bkrông đập phá cổng chào rồi xảy ra hỗn chiến với nhóm thanh niên buôn Ja.

Vụ việc khiến Y Goăi Bkrông (nhóm buôn Băng Kung) bị ném đá trúng tử vong, Y Chônh Bkrông bị chấn thương sọ não đang điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất