Sắc màu Cuộc Sống

Bắt hàng loạt 'tú ông', 'tú bà' trong đường dây mối giới mại dâm tại Hà Nội

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khỏi tố hàng loạt đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm tại Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Đức (SN: 1995; HKTT: Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An).

Bắt hàng loạt 'tú ông', 'tú bà' trong đường dây mối giới mại dâm tại Hà Nội Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đăng Hùng. (Ảnh: CAHN).

Nguyễn Đăng Hùng (SN: 1996; HKTT: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Dương Thị Thủy (SN: 1992; HKTT: Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Trần Bá Anh Tuấn (SN: 2001; HKTT: Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, vào ngày 09/7/2021, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính.

Sau quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bắt hàng loạt 'tú ông', 'tú bà' trong đường dây mối giới mại dâm tại Hà Nội Ảnh 2
Đối tượng Trần Bá Anh Tuấn và Dương Thị Thuỷ.

Tại cơ quan Công an, hai khách khai nhận đã thỏa thuận mua dâm qua ứng dụng mạng xã hội với giá 7 triệu đồng/1 người/1 lượt.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ các đối tượng môi giới mại dâm là Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hùng.

Bắt hàng loạt 'tú ông', 'tú bà' trong đường dây mối giới mại dâm tại Hà Nội Ảnh 3
Đối tượng Phan Văn Đức.

Nguyễn Đăng Hùng đã bỏ trốn sau khi biết đồng bọn bị bắt. Đến ngày 17/12/2021, cơ quan Công an đã bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi Môi giới mại dâm của mình.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân để truy tố theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất