Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giam mẹ và cậu ruột chăn dắt 5 đứa trẻ hành nghề ăn xin, sẵn sàng đánh đập và làm chuyện 'động trời' với con cháu mình

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đào Thị Gái và Đào Văn Bé là 2 chị em ruột, 2 đối tượng này nhân tâm chăn dắt 5 đứa trẻ là con, cháu của mình hành nghề ăn xin. Đáng phẫn nộ, Đào Văn Bé còn thực hiện giao cấu với 2 người cháu, là con riêng của Đào Thị Gái.

Ngày 5/9, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé (24 tuổi, cậu của các nạn nhân) để điều tra hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Ngược đãi hoặc hành hạ cháu".

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Gái (38 tuổi, là mẹ của các nạn nhân) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình".

Bắt giam mẹ và cậu ruột chăn dắt 5 đứa trẻ hành nghề ăn xin, sẵn sàng đánh đập và làm chuyện 'động trời' với con cháu mình Ảnh 1
Đào Thị Gái và Đào Văn Bé. Ảnh: báo Người lao động

Theo báo Thanh Niên, trong sáng 4/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mời bà nội và 5 chị em D. từ xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đến trụ sở để làm việc, ghi nhận lại lời khai của D. và các em mình.

Tại buổi làm việc, cháu D. (10 tuổi, con ruột của Gái, cũng là cháu ruột của Bé) cho hay, mỗi ngày mẹ của D. ép em phải xin đủ 900.000 đồng, sau đó đưa lại cho mẹ. Những ngày D. hoặc em Tr. bị ốm, Đào Thị Gái chỉ cho nghỉ ở nhà một ngày rồi sau đó lại bắt đi xin tiếp. 

Khi D. đi xin, được người ta cho đồ ăn thì D. chỉ ăn một phần, phần còn lại phải giấu vào túi để lén mang về cho những đứa em ở nhà. Nếu không giấu sẽ bị mẹ và cậu lấy mất.

(Video: Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin. Nguồn: báo Thanh Niên)

Để ép cháu D. và Tr. đi ăn xin, người cậu tàn nhẫn Đào Văn Bé đã dùng vợt muỗi, tháo phần vợt rồi gắn cây sắt vào thành cây chích điện. 

“Mỗi lần mẹ Gái yêu cầu là cậu Bé lại chích điện con và em Tr. Mẹ nói chích bao nhiêu là cậu chích bấy nhiêu, chích ít nhất là 3 lần vào lưng và cổ”, D. nói. 

“Cậu còn bắt con rết núi to lắm, rồi cho chích vào chân con bắt hôm sau phải đi xin cho cậu với mẹ. Chân con bị đau nhức đi không nổi nhưng vẫn phải đi. Vì con phải cõng em đi xin”, D. kể thêm. 

Còn cháu Tr. thảng thốt nói: “Cậu lấy cọng dây điện của ấm nấu nước sôi để đánh. Cậu đánh con gãy răng rồi đánh bầm tím cổ, đánh bầm cả lưng”.

Theo thông tin trên báo Người lao động, riêng Đào Văn Bé còn quan hệ tình dục với cháu ruột là Đ.T.H (thời điểm cháu này mới 13 tuổi) khiến H. 2 lần mang thai, và quan hệ với chị của H. (19 tuổi) tại phòng trọ. Đây là 2 đứa con riêng của Gái với chồng cũ.

Lần đầu cháu H. sinh con, Đào Thị Gái cũng bế cháu đi hành nghề ăn xin. Nhưng do đứa trẻ bị bệnh nên mất không lâu sau sinh. Hiện cháu H. đang mang thai với Đào Văn Bé đứa thứ 2. Ngoài ra, Bé cũng khai nhận có quan hệ với chị gái của cháu H. tại phòng trọ ở huyện Xuyên Mộc.

Sau thời gian sống chung bị mẹ và cậu hành hạ, các cháu bé con của Gái đã tìm cách trốn thoát và được đưa về nhà bà nội. Sau đó, Gái và Bé bị công an mời lên làm việc và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Đào Thị Gái lấy chồng sinh 2 cô con gái, sau đó thì ly hôn và lấy người chồng thứ 2 sinh lần lượt 5 đứa con. Sau khi chồng thứ 2 mất, Gái gửi con cho bà nội ở Đồng Nai một thời gian rồi sau đó quay về bắt các con bỏ học, đưa về huyện Xuyên Mộc sống trong nhà trọ. Gái đã cùng em trai là Đào Văn Bé hành hạ, chăn dắt 5 đứa trẻ hành nghề ăn xin.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất