Sắc màu Cuộc Sống

Nghi can đâm 2 người tử vong sau cuộc hỗn chiến ở Bình Dương bị bắt

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Nguyễn Đức Thành (SN 2000, ngụ ấp Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) từ huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) về Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10/4, tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã Tân Uyên  (Bình Dương) xảy ra vụ ẩu đả làm chết hai người, ba người bị thương.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận định, đối tượng liên quan là Nguyễn Đức Thành nên tiến hành bắt giữ.

Nghi can đâm 2 người tử vong sau cuộc hỗn chiến ở Bình Dương bị bắt Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đức Thành bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV

Điều tra ban đầu cho thấy, vào thời điểm nói trên, Nguyễn Văn Quyến (SN 1992); Nguyễn Đức Thành cùng nhóm bạn 6 người đi nhậu và hát tại quán Karaoke Long Hải (thuộc khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên).

Đến khoảng 0h ngày 11/4, Thạch Chiên (SN 1998); Thạch Chum Rơne (SN 1996); Kim Hồng Chương và 6 người bạn cũng từ quán karaoke ra về thì gặp Thành điều khiển môtô chạy ra và nẹt pô xe ầm ĩ.

Sau đó, Thành kể lại cho Quyến việc mình bị nhóm của Thạch Chiên mắng chửi. Nghe vậy, Quyến điều khiển xe máy đuổi theo và Thành chạy theo sau, được khoảng 100m thì đuổi kịp nhóm của Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne. Lúc này, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Thành dùng dao đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Kim Hồng Chương, một người khác và đâm nhầm cả Nguyễn Văn Quyến (bạn của Thành) trọng thương. 

Do vết thương quá nặng, Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne đã tử vong. Gây án xong, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Chiều 13/4, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đức Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Châu Thành.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng đó là Thạch Tấn (SN 2002), Thạch Hiệp (SN 2000) và Trịnh Hoàng Trung (SN 1994) về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất