Sắc màu Cuộc Sống

Bất chấp dịch COVID-19, nhóm đối tượng vẫn tổ chức đánh bạc giữa biển

Nhật Minh
Chia sẻ

Bất chấp tình hình dịch COVID-19, các đối tượng này vẫn tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa trên một bè nuôi trồng thủy sản giữa biển.

Chiều 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Vân Đồn vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức xóc đĩa, qua đó bắt giữ 15 đối tượng, thu tại chiếu bạc 183 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đáng chú ý, bất chấp tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước cùng nhiều lệnh cấm, giãn cách xã hội, các đối tượng này vẫn tổ chức sát phạt nhau trên một bè nuôi trồng thủy sản giữa biển.

Cụ thể trong khoảng thời gian gần đây, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện Vân Đồn đã phát hiện có một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp thường tụ tập tại bè nuôi trồng thủy sản giữa biển để sát phạt. Các đối tượng này đến từ huyện Vân Đồn, TP. Cẩm Phả,…

Thủ đoạn của nhóm các đối tượng này là hết sức tinh vi khi tổ chức các điểm đánh bạc lưu động và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Lúc thì tổ chức đánh bạc tại các bè trên biển, lúc thì vào các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Vân Đồn như xã Đài Xuyên, Đoàn Kết, khi thì tổ chức sát phạt vào buổi trưa, lúc vào buổi tối.

Qua quá trình trinh sát, đến ngày 18/8 khi các đối tượng tụ tập sát phạt tại nhà bè nuôi trồng thủy sản thuộc vùng biển xã Hạ Long, Ban chuyên án tiến hành truy bắt. Đến 17 giờ cùng ngày, các trinh sát bao vây bắt quả tang 15 đối tượng đang say sưa sát phạt. Có một số đối tượng đã nhảy xuống biển để tẩu thoát.

Trong số 15 đối tượng bị bắt giữ thì có 10 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, có đối tượng nằm trong diện cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Công an huyện Vân Đồn vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất