Bắt 4 đối tượng ném 'bom bẩn' vào nhà dân để ép trả nợ

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ 4 đối tượng ném "bom bẩn" vào nhà dân nhằm gây sức ép trả nợ, gây thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

Ngày 1/8, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản khi mang mắm tôm pha nhớt, sơn đỏ ném vào nhà dân ép trả nợ.

4 đối tượng gồm: Đào Viết Thanh (SN 1993), Đào Nhật Vũ (SN 1993), Nguyễn Phi Hùng (SN 1978), Trần Minh Tùng (SN 1997), cùng ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắt 4 đối tượng ném “bom bẩn” vào nhà dân để ép trả nợ. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra ban đầu, Thanh được 1 người đàn ông tên Bùi Trọng Tú nhờ đến nhà anh Hà Văn Chung (tổ 28, ấp Vườn Dựa, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa) để tìm anh Lê Văn Huyên (em vợ Chung) đòi nợ số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên, cả 3 lần nhóm người đến nhà anh Chung đều không tìm được Huyên.

Đến khoảng 16h ngày 29/7, Thảnh rủ thêm Vũ, Hùng, Tùng mang theo dầu nhớt trộn mắm tôm, sơn đỏ ném vào nhà anh Chung để đe dọa, buộc trả nợ.

Vụ việc khiến nhiều cửa, tường nhà anh Chung và 330 áo đồng phục học sinh bên trong dính bẩn, thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thanh cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường và bị Công an TP. Biên Hòa bắt giữ ngày 1/8.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất