Sắc màu Cuộc Sống

Ảnh hưởng của bão số 3: Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ, nhiều nơi bị ngập sâu

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Maon), TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh từ 21h tối 25/8 có gió to, mưa rất lớn, một số cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.

Theo đó, bão số 3 đổ bộ vào đất liền tại khu vực Quảng Tây, Trung Quốc nhưng hoàn lưu của bão gây mưa lớn diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh. 

Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 1
Nước ngập trên đường phố ở Quảng Ninh. (Ảnh: Dân trí).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão gây sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều huyện đảo của Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa dao động 110-140 mm, tập trung tại Cửa Ông, Quan Lạn, Cẩm Phả trong những giờ qua. Riêng Cô Tô mưa tới 239 mm chỉ trong vòng 7 giờ (13h-20h).

Dân trí dẫn lời một lãnh đạo TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thành phố đang có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 và mưa rất to.

Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 2
Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 3
Một số cây xanh bị gió quật đổ. (Ảnh: Dân trí).

Cũng theo vị lãnh đạo này, do ảnh hưởng của bão, đã có 5 cây xanh, một cột điện bị đổ. Toàn thành phố Móng Cái mất điện. Đến 23h30, thành phố Móng Cái đã có điện trở lại.

"Thành phố cũng tổ chức các tổ công tác đến các khu vực xung yếu, nguy cơ ngập lụt để hỗ trợ chống bão. Thực hiện phương án 4 tại chỗ. Huy động toàn bộ lực lượng biên phòng, quân sự, công an cùng nhân dân chống bão", Dân trí dẫn lời vị lãnh đạo trên thông tin.

Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 4
Hạ Long cũng xảy ra tình trạng ngập nhiều nơi. (Ảnh: Dân trí).
Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 5
(Ảnh: Dân trí).

VNExpress dẫn lời ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết tất cả tàu thuyền, bè mảng đã được kêu gọi về điểm tránh trú an toàn, dân cư ở vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán. Hiện thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Các khu vực khác ở Quảng Ninh như TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Cô Tô cũng đang có gió mạnh, mưa to từng cơn.

Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 6
Một lều bạt ở ven đường tại Móng Cái bị gió quật đổ. (Ảnh: VNE).
Ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh mưa lớn như thác đổ. nhiều nơi ngập sâu trong nước Ảnh 7
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thời điểm 22h ngày 25/8. (Ảnh: NCHMF)

Tại TP Hải Phòng, mưa to từ 21h đã gây ngập sâu 20-40 cm tại đường Đình Đông, Lê Lợi, Lê Lai, Vạn Mỹ, Quán Nam (quận Ngô Quyền); Nguyễn Bình, Tô Hiệu (quận Lê Chân); đường 5/1, Đằng Hải (quận Hải An); đường Trường Chinh (quận Kiến An); chợ Cầu Vồng (quận Đồ Sơn).

Cũng chịu ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương khác như Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương mưa to từ 19h đến 21h thì giảm dần. Tổng lượng mưa chiều tối nay ở Yên Đổ (Thái Nguyên) 50 mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 70 mm, Bến Tắm (Hải Dương) 70 mm...

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất