Sắc màu Cuộc Sống

Bão Vamco thành cuồng phong, mở rộng thêm khu vực độ bổ

Hà Phương
Chia sẻ

Bão Vamco (bão số 13) liên tục mạnh lên, duy trì sức gió mạnh nhất cấp 14 và khu vực cơn bão này đổ bộ cũng mở rộng hơn.

Lúc 6h sáng 14/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Vamco (bão số 13) tiếp tục mạnh lên một cấp với sức gió mạnh nhất đạt cấp 13-14, giật cấp 17. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20 km/h. Đến 16h chiều 14/11, tâm bão cách khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng khoảng 190 km về phía đông, cách Quảng Trị 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15.

Bão Vamco thành cuồng phong, mở rộng thêm khu vực độ bổ Ảnh 1
Dự báo hướng đi của bão Vamco.

Sau đó, bão giữ hướng đi, vận tốc và tiếp tục giảm cấp. Rạng sáng 15/11, tâm bão nằm ngay trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Lúc này, bão giảm 3 cấp so với 12 giờ trước. 

Tiếp đó, bão sẽ chếch theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và tiến vào đất liền Hà Tĩnh – Quảng Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực trung Lào sau khi đổ bộ. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng cao 0,5-1m.

Từ sáng và trưa nay, trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12. Khu vực này sẽ hứng chịu đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm. 

Riêng Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi, mưa giảm hơn với lượng mưa từ 50-150mm/đợt. Đợt mưa này kéo dài trong các ngày 14-16/11.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất