Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 7 vừa tan, nguy cơ bão số 8 với cường độ mạnh lại ập đến trong đêm nay (11/10)

Phương Linh
Chia sẻ

Trong đêm nay (11/10), cơn bão có tên quốc tế Kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông Philippines có thể vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm DBKTTVQG), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và khi đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định thành vùng áp thấp.

Tại khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, các tỉnh phía Tây Bắc bộ và đồng bằng Bắc bộ có mưa to. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng, ven sông.

Cơn bão số 7 vừa tan thì trong đêm nay (11/10), cơn bão có tên quốc tế Kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông Philippines có thể vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.

Bão số 7 vừa tan, nguy cơ bão số 8 với cường độ mạnh lại ập đến trong đêm nay (11/10) Ảnh 1
Trong đêm nay (11/10) bão số 8 có thể vào biển Đông. Ảnh minh họa

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm DBKTTVQG nhận định, bão Kompasu là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10- 11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong khoảng ngày 13 đến 15/10.

Ngày và đêm 11/10, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. 

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ sáng 11-10 có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) từ chiều tối có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Hồi 1 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão Kompasu ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Tây Bắc đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. 

Đến 1 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7, ngày 11/10, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. 

Ngày và đêm 11/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt, mưa lớn tập trung vào chiều và tối, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất