Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 6 chưa tan, áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện trên biển Đông

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Chiều 11/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có thông tin cuối cùng về cơn bão số 6 và cảnh báo xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên Biển Đông. 

Theo đó vào hồi 13 giờ ngày 11/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Sau khi đi vào đất liền, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi có mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150 - 350mm.

Cũng trong chiều nay (11/10), trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông. 

Bão số 6 chưa tan, áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện trên biển Đông Ảnh 1
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất