Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 13 giờ qua (từ 0h đến 13h ngày 25/8), nhiều địa phương thuộc các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và khu vực từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã ghi nhận mưa vừa, mưa to.
Lượng mưa cụ thể tại một số điểm như sau: An Bình (Phú Thọ) 53,4mm; Phong Cốc (Quảng Ninh) 94mm; Bái Thượng (Thanh Hoá) 123,4mm; Thuỷ điện Hủa Na (Nghệ An) 90,6mm; Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) 360mm; Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 373,6mm; Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 310,4mm; Hồ Bẹ (Quảng Trị) 288,4mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực ở các tỉnh trên đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.
Cảnh báo mưa trong thời gian tới: Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích luỹ phổ biến: Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh từ 70-120mm, có nơi vượt 200mm.
Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc ở nhiều xã, phường.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 đối với lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Tác động tiềm ẩn: Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe doạ tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông cục bộ, cản trở hoạt động đi lại của phương tiện. Ngoài ra, thiên tai có thể phá huỷ công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Các cơ quan chức năng tại địa phương được khuyến nghị khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, những khu vực có nguy cơ cao để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.