Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn

Phương An
Chia sẻ

Bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và gây mưa lớn cho vùng Trung Bộ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h sáng 11/9, vị trí tâm bão số 5 Conson đang ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 110,4 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão. 

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 1
Vị trí và hưởng đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Do ảnh hưởng của bão Conson, trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 2
Các lực lượng hỗ trợ người dân ở Quảng Trị đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão số 5. Ảnh: TN/Lao Động

Đến 7 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền.

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 3
Đà Nẵng khẩn trương "chạy" bão số 5 Conson trước 12h hôm nay 11.9. Ảnh: TH/Lao Động

Đến 7 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 107,2 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 4
Các lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: ST/Lao Động

Đến 7 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 105,0 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ngày và đêm 11/9, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa) sẽ có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 5
Nông dân ở Hà Tĩnh bán tôm non để giảm thiệt hại do bão số 5 - Ảnh: BÌNH AN/Tuổi Trẻ

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 7-8.

Bão số 5 đang hướng vào Thanh Hóa-Quảng Ngãi, Trung Bộ sắp hứng mưa lớn Ảnh 6
Đoàn viên, thanh niên xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa chạy bão số 5 - Ảnh: VIỆT NGUYÊN/Tuổi Trẻ

Từ nay đến ngày 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. 

Từ nay đến ngày 13/9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 12-14/9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến là 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất