Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 13 giật cấp 16, nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân không ra khỏi nhà

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 13 (Vamco) lúc 15h ngày 14/11 cách Đà Nẵng 187 km. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13 (115-150 km/h), giật cấp 16.

Tâm bão đã quét qua quần đảo Hoàng Sa, gây ra mưa, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão gió cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao 5-7 m. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Bão số 13 giật cấp 16, nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân không ra khỏi nhà Ảnh 1
Hiện đảo Lý Sơn đang có gió giật mạnh, biển động dữ dội. Ảnh: Công Lý

Từ 10 giờ ngày 15/11 đến 10 giờ ngày 16/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Lào-Thái Lan.

Tại đất liền, dự báo, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. 

Bão số 13 giật cấp 16, nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân không ra khỏi nhà Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn tránh bão. Ảnh: SGGP 

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. 

Tính đến 15 giờ ngày 14/11, Đà Nẵng đã di dời thực tế khoảng 12.885 hộ, gần 44.400 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đến giờ này vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người.

Cùng thời điểm trên, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn tất công tác di dời với 71.000 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Học sinh, sinh viên và hầu hết người dân tuân thủ lệnh yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh không ra khỏi nhà từ trưa 14/11 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trong hôm nay, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng tiến hành sơ tán khoảng 280 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đến tránh trú nơi kiên cố an toàn trước khi bão đổ bộ vào. Cùng với đó, Học sinh toàn huyện được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất