Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1 đã khiến nhiều khu vực ven biển và hải đảo ghi nhận gió mạnh. Cụ thể, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 được ghi nhận tại Bạch Long Vĩ; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió cấp 7, giật cấp 8. Trong khi đó, khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh), đảo Hòn Ngư (Nghệ An) chịu gió cấp 7; Cô Tô và Cửa Ông (Quảng Ninh) gió cấp 6, giật cấp 7.
Vào sáng sớm 15/6, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết cho biết, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Lúc 22h ngày 14/6, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc và 110,8 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, đi sâu vào đất liền Trung Quốc rồi tan dần. Với diễn biến này, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam gần như không còn. Trung tâm Khí tượng cũng cho biết đây là bản tin cuối cùng liên quan đến cơn bão số 1.
Lai Châu mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Từ 2h40 đến 8h40 sáng 15/6, tỉnh Lai Châu tiếp tục hứng mưa với tổng lượng phổ biến từ 10-30mm, một số nơi vượt 50mm. Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 14/6 đến 1h sáng 15/6, nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa vừa đến to, như Chăn Nưa2 đạt 46,4mm, Pa Vệ Sử3 ghi nhận 26,8mm...
Dữ liệu mô hình độ ẩm cho thấy một số khu vực tại Lai Châu đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa (trên 80%), khiến nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên. Cảnh báo thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được đặt ở cấp độ 1.
Hiện tượng này không chỉ đe dọa an toàn tính mạng người dân mà còn có thể phá hủy cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn giao thông và tác động tiêu cực đến đời sống – kinh tế tại địa phương. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương chủ động kiểm tra các điểm xung yếu, các vị trí có nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy để kịp thời ứng phó.
Dự báo thời tiết các vùng ngày 15/6
Tây Bắc Bộ: Trời nắng nóng, có nơi nắng gay gắt. Buổi chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C; cao nhất 35-37°C, có nơi vượt 38°C. Riêng Lai Châu, Điện Biên từ 32-34°C.
Đông Bắc Bộ: Nắng nóng, có nơi gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; vùng núi và trung du có nơi mưa to. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C; cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Hà Nội: Trời nắng nóng, có nơi gay gắt. Chiều tối có lúc có mưa rào, dông; đêm ít mưa. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ 26-28°C, cao nhất 35-37°C, có nơi vượt 37°C.
Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nắng nóng diện rộng, có nơi rất gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ 25-28°C, cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Đà Nẵng – Bình Thuận: Trời nắng, khu vực phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Phía Bắc cao nhất 35-37°C, phía Nam 32-35°C.
Tây Nguyên: Ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C; cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.
Nam Bộ: Trời nắng cả ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý khả năng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C; cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.