Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 1 ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền nhưng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, lũ quét, sạt lở đất vẫn là những nguy cơ cần đề phòng, đặc biệt với các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 1 ngày 2/7 do Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết bão số 1 ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền nước ta. Điều lo lắng nhất là gió trên biển rất lớn.

Vào lúc 15h chiều nay, bão số 1 đang ở cấp 11, giật cấp 15. Dự báo trong ba giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Đến đêm nay và sáng mai khi tâm bão ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, cường độ suy yếu xuống còn cấp 8, sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bão số 1 ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền nhưng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất Ảnh 1
Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 1 sáng 2/7. Ảnh: Zing.vn

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 3-7, ở phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày 4 đến 7-7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

“Lũ quét, sạt lở đất vẫn là những nguy cơ cần đề phòng, đặc biệt với các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh” - ông Trần Hồng Thái đánh giá.

Bão số 1 ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền nhưng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất Ảnh 2
Vị trí và hướng di chuyển bão số 1

Theo Zing.vn,  ông Thái đưa ra dự báo, với đợt mưa do bão số 1, lũ quét và sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra, trong đó Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh là 3 địa phương cần đặc biệt chú ý. 

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và địa phương không được chủ quan, bám sát diễn biến của bão để kịp thời cảnh báo cho các địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các địa phương, cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Địa phương ven biển tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Đồng thời, các tỉnh miền núi phía bắc cần chủ động rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.

Về các hồ chứa, nhấn mạnh yêu cầu “an toàn là hàng đầu”, Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

Xem thêm: Tìm về nhà Ngọc Châu - Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất