Cận cảnh cuộc sống

Bao giờ đợt nắng nóng hiện nay ở miền Trung và miền Bắc mới kết thúc?

Yến Nguyễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng, trong đó Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt rất cao.

Cụ thể, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C. Trong đó, trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 36,5 độ C, Hà Nam (Ninh Bình) đạt 36,1 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 55-60%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ C như Đà Nẵng 38 độ C, Quảng Ngãi 39,5 độ C và Hoài Nhơn (Gia Lai) 37,7 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo trong ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 11-16 giờ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sang ngày 8/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng thu hẹp phạm vi, chủ yếu xuất hiện ở khu vực đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 55-60%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10-17 giờ.

Đáng chú ý, trong hai ngày 7-8/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 9/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ sẽ chấm dứt. Tại Trung Bộ, nắng nóng cũng có xu hướng giảm dần cường độ.

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương cũng ở mức đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng gay gắt có thể gây mất nước, kiệt sức hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao ngoài trời. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm, bổ sung đầy đủ nước và các chất điện giải để bảo vệ sức khỏe.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ trong các bản tin dự báo được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn nữa tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa hoặc khu đô thị đông dân cư.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI