Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 10 đổ bộ Đèo Ngang - Quảng Bình, nguy cơ xuất hiện lũ quét

Phương Lê
Chia sẻ

Sáng nay, ngày 15/9 tâm bão số 10 chỉ còn cách Đèo Ngang (Quảng Bình) khoảng 120 km.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, vào 7h sáng nay, bão số 10 đang ở vị trí 17,60N - 107,50E; cách Đèo Ngang khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15. Theo dự báo trong 3 giờ tới, bão đi chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Tính từ 1h sáng ngày 15/9, các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, thậm chí một số nơi lượng mưa lên đến trên 70mm. Điển hình như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115mm. Riêng khu vực đảo Bạch Long Vỹ có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.

Theo dự báo đến trưa và chiều hôm nay 15/9, vùng tâm bão sẽ di chuyển đến khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Theo đó, bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền trước khi suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới.

Hướng đi của bão số 10.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) được cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn trên biển với sức gió mạnh lên cấp 8-9, rạng sáng nay tăng lên cấp 10, cấp 11. Riêng vùng gần tâm bão đi qua sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội cCấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).

Từ đêm 14/9 đến hết 15/9, từ Quảng Ngãi đến Nghệ An có mưa to đến rất to (100-300mm); Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lượng mưa có thể lên đến trên 400mm. Các tỉnh Thanh Hóa, phía nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Sơn La từ 15/9 đến hết 16/9 đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Lê

Tin mới nhất