Sắc màu Cuộc Sống

Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Theo VnExpress
Chia sẻ

Xuất hiện từ đêm qua, đến sáng 27/1 đỉnh Fansipan, huyện Sa Pa, trắng xóa băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0.

Tháp Fansipan sáng 27/1. Ảnh: CTV

Băng bao phủ từ khoảng độ cao 2.800 m, càng lên tới đỉnh 3.143 m thì càng dày. Ở những sườn núi khuất gió, băng phủ dày 4-5 cm, kéo trĩu nặng cả cây cối. Ở tháp Fansipan và sườn núi hứng gió, băng mỏng hơn, khoảng 1-2 cm.

Theo phản ánh của du khách, 8h sáng nay, nắng tràn ngập Fansipan, nhưng băng vẫn dày. Trước đó Sa Pa có mưa, nước đọng lại trên cây cối, thảm thực vật, khi nhiệt độ xuống dưới 0 thì đóng băng.

Nhà ga cáp treo trên đỉnh Fansipan phủ trắng băng. Ảnh: CTV

Đây là lần đầu tiên trong năm mới Canh Tý, đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương xuất hiện băng. Nguyên nhân là miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại do không khí lạnh mạnh tràn xuống từ chiều 24/1.

Theo ghi nhận của cơ quan khí tượng, rét nhất sáng nay là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hơn 1 độ; Sa Pa 4; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang), Trung Khánh (Cao Bằng) 6 độ. Trung du và đồng bằng phổ biến 9-12, Hà Nội 13 độ C.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài trong 3 ngày nữa do không khí lạnh liên tục được bổ sung. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng, trung du từ 15 trở xuống, vùng núi từ 13 trở xuống.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất