Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin bất ngờ vụ Nguyễn Hữu Linh: Không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM đã có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT với nội dung: Không đủ cơ sở kết luận giám định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không.

Mới đây, phòng kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM đã có kết luận giám định bổ sung về đoạn Camera trong vụ ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng) bị cáo buộc Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin trên báo Người lao động, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. HCM đã có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT với nội dung: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không.

Nguyên nhân được cơ quan giám định cho là do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: báo Dân Trí.

Liên quan đến vụ việc, cùng trao đổi với VnExpress, ông Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4, TP. HCM cho biết, cơ quan này đang tiếp tục hoàn tất việc ra kết luận điều tra đối với ông Linh. Ông Thao khẳng định “chắc chắn” quan điểm của cơ quan điều tra không thay đổi.

“Dù cho kết luận giám định bổ sung thế nào thì căn cứ vào chuỗi hành vi khách quan của ông Linh trước đó, có đủ cơ sở để truy tố. Giám định bổ sung đó không có thể quyết định được ông Linh có tội hay không có tội”, ông Thao nói.

Trước đó, ngày 25/6, TAND Q.4 (TP. HCM) đã đưa vụ án “dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) ra xét xử sơ thẩm.

Trong biên bản lời khai, biên bản giao nhận kết luận điều tra và hỏi cung, ông Nguyễn Hữu Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP. HCM) nhưng không nhận tội vì cho rằng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, chiều ngày 2/4, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy. Theo nội dung trong đoạn clip cho thấy, vào khoảng 21h tối 1/4, một người đàn ông lớn tuổi đi vào thang máy cùng một bé gái.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị tố có hành động sàm sỡ bé gái trong thang máy. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi bảo vệ dùng thẻ từ quẹt lên tầng và cánh cửa thang máy đóng lại thì người đàn ông bắt đầu “vô tư” tiến lại gần ôm hôn, có hành động sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm của bé gái nhiều lần mặc cho sự kháng cự yếu ớt của một đứa trẻ chỉ khoảng 7 - 8 tuổi. Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, bé gái liền bỏ chạy ra ngoài với vẻ hốt hoảng. Riêng gã đàn ông vẫn vô tư cầm điện thoại trên tay gọi điện.

Bé gái về nhà kể mẹ nghe và sau đó gia đình đã phối hợp với ban quản lý chung cư trích xuất camera an ninh. Qua đối chất, ông Linh thừa nhận mình là người ôm hôn bé gái. Tuy nhiên, ông Linh khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng (CMND số 2003347, cấp tháng 10.2007 tại Công an tỉnh Quảng Nam).

Đến chiều 4/4, Viện KSND quận 4 và Công an quận 4 đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời điều tra, làm rõ đoạn clip nói trên. Qua điều tra, người đàn ông trong clip trên được xác định chính là ông Nguyễn Hữu Linh. Bước đầu, ông Linh thừa nhận sự việc nhưng cho rằng hành động của mình chỉ là “nựng” bé gái.

Ngày 21/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Ngày 27/5, bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng), đã đến TAND quận 4 để nhận các quyết định triệu tập.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất