Sắc màu Cuộc Sống

Bắc Giang: Nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu khi test kháng nguyên nhanh sàng lọc Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Trong quá trình lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho tất cả người dân và công nhân đang sinh sống tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, một nhân viên y tế đã bị ngất xỉu vì kiệt sức và sốc nhiệt.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, hình ảnh kèm theo clip một nhân viên y tế bị kiệt sức, ngất xỉu khi thực hiện test kháng nguyên nhanh, sàng lọc Covid-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Bắc Giang: Nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu khi test kháng nguyên nhanh sàng lọc Covid-19 Ảnh 1
Hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Theo đó, Facebook này đăng tải: “Bác sĩ kiệt sức tại Núi Hiểu, Quang Châu. Các bạn đang được ở nhà hãy cảm thấy hạnh phúc và tuân thủ các quy định phòng dịch của chính quyền địa phương. Đừng nghĩ ngoài kia là sung sướng, thực sự thương các bác sĩ tuyến đầu”.

Đoạn video clip cho thấy hình ảnh một nhân viên y tế bị kiệt sức nằm vật ra sàn đang được các đồng nghiệp cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra và liên tục động viên “cố lên”.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, họ gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những y, bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch, vất vả vì bình yên cho nhân dân.

Trước sự việc trên, chiều 26/5, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu.

Bắc Giang: Nhân viên y tế kiệt sức ngất xỉu khi test kháng nguyên nhanh sàng lọc Covid-19 Ảnh 2
Nhân viên y tế bị ngất ở đoàn tình nguyện Hải Dương, nhân viên này là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Theo lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, sáng 26/5, đoàn tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương thực hiện lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho tất cả người dân và công nhân đang sinh sống tại thôn Núi Hiểu.

Do lượng người phải đi cách ly tập trung rất lớn nên hiện thôn còn khoảng 6,8 nghìn người.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, do lượng người lấy mẫu xét nghiệm đông, nhân viên y tế phải làm việc liên tục trong điều kiện bảo hộ nghiêm ngặt, nóng bức nên có một nhân viên y tế bị kiệt sức, sốc nhiệt vì nóng và ngất xỉu.

Nhân viên y tế bị ngất là ở đoàn tình nguyện Hải Dương, nhân viên này là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, hiện tại lực lượng y tế vẫn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến, khoảng 2h sáng 27/5 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ người dân.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất