Ngày 9/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C. Trong đó, Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận 38,1 độ C; Láng (TP Hà Nội) 37,6 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 36,7 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,7 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Con Cuông (Nghệ An) cùng ở mức 36,4 độ C.
Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%, khiến cảm giác oi nóng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị có nhiều bê tông và đường nhựa.
Dự báo ngày 10-11/8, khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Tình trạng này cũng xuất hiện tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.
Theo dự báo, Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng trong những ngày tới, có nơi gay gắt. Khoảng ngày 14-15/8, nắng nóng tại khu vực này có khả năng dịu dần. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ được dự báo còn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.
Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, nhất là với người làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Người dân cần chủ động bổ sung nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng trong những khung giờ nhiệt độ cao và chú ý các dấu hiệu mất nước, kiệt sức do nóng.
Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong những ngày nắng nóng có thể làm gia tăng nguy cơ quá tải, chập điện, cháy nổ tại khu dân cư. Các gia đình cần kiểm tra hệ thống điện, không sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị công suất lớn và tránh để các vật dễ cháy gần nguồn nhiệt.
Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2-4 độ C. Tại những khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc bề mặt hấp thụ nhiệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế thậm chí có thể cao hơn, khiến thời tiết trở nên oi nóng và khắc nghiệt hơn.